Công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay MH370 có thể diễn ra lâu dài

Thứ ba, 11/03/2014 23:27

(Cadn.com.vn) - Chiều 11-3, tại trụ sở Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, sau khi nghe Thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn báo cáo công tác tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia bị mất liên lạc, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao công tác tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng chức năng.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: “Hôm nay là ngày thứ 4, Việt Nam tham gia tìm kiếm máy bay MH370 mất tích, trong cuộc tìm kiếm này chúng ta đã huy động tối đa các lực lượng quân đội tham gia tìm kiếm, tuy nhiên cần tích cực hơn nữa, nhiều thân nhân của hành khách trên máy bay mất tích đang chờ đón kết quả. Đến bây giờ chúng ta chưa phát hiện được điểm cụ thể của máy bay mất tích chỗ nào, ở đâu”.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chỉ đạo, các lực lượng tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm nhưng vẫn phải lấy đường bay làm trục chính. Hôm nay (12-3) cần tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm về phía Đông, phía Tây và cả đất liền, tập trung vào khu vực các Quân khu 5, 7, 9 và giáp biên giới Campuchia. Bên cạnh đó, cần huy động người dân vào tham gia tìm kiếm và đảm bảo công tác an toàn, hậu cần cho bộ đội tham gia tìm kiếm 24/24giờ.

Việc huy động các lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm như tàu chiến, máy bay cần phải tính toán hợp lý. Đối với các phương tiện của nước ngoài tham gia tìm kiếm cần có sự hiệp đồng chặt chẽ với Việt Nam. Đặc biệt là xác định công tác tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích có thể diễn ra lâu dài nên cần phải tính toán kế hoạch dài hơi hơn nhưng vẫn phải kiên trì triển khai.

Để nỗ lực tìm kiếm có hiệu quả, xác định mở rộng nguồn thông tin về máy bay MH370 của Malaysia bị mất tích, sáng 11-3, Bộ Quốc phòng có điện gửi các Quân khu 5, 7, 9; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển, yêu cầu thông báo, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp cung cấp thông tin cho địa phương để mở rộng nguồn thông tin về vị trí, khu vực, dấu hiệu nghi vấn vụ mất tích máy bay trong lãnh thổ và vùng nước của Việt Nam.

B.T